Linh vật ngựa xuân Bính Ngọ 2026 Quảng Ngãi và Gia Lai tạo điểm nhấn thu hút người dân, du khách

Thứ ba, 10/02/2026 10:53

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không gian xuân tại công viên Ba Tơ (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) và quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) trở nên sôi động khi các linh vật ngựa chính thức ra mắt, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Các đại biểu và người dân tham quan, check in tại cụm linh vật ngựa
Linh vật ngựa vàng xuân Bính Ngọ 2026 tại công viên Ba Tơ

Tại công viên Ba Tơ, từ chiều 9-2, khu vực trưng bày linh vật ngựa vàng xuân Bính Ngọ 2026 luôn đông người qua lại. Người dân thong thả dạo bước, trẻ em háo hức tạo dáng chụp ảnh, giới trẻ ghi lại những khoảnh khắc đầu năm mới bên biểu tượng của năm Bính Ngọ. Không khí rộn ràng, tươi vui lan tỏa, tạo điểm nhấn sinh động cho đô thị trong những ngày giáp Tết.

Không gian trang trí xung quanh linh vật được bố trí hài hòa với hai mảng chủ đạo là “sóng hoa” và “đồi hoa”

Linh vật ngựa tại Quảng Ngãi gây ấn tượng với lớp dát vàng óng ánh nổi bật giữa không gian mở, đặc biệt là tư thế “phi nước đại ra biển” được tạo hình đầy chủ ý. Hướng vó ngựa quay về phía Biển Đông không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn hàm chứa thông điệp về phát triển kinh tế biển – lĩnh vực được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.

Hình tượng ngựa dát vàng óng ánh với tư thế “phi nước đại ra biển”

Không gian trang trí xung quanh linh vật được bố trí hài hòa với hai mảng chủ đạo là “sóng hoa” và “đồi hoa”. Sự kết hợp giữa các đường nét mềm mại, màu sắc rực rỡ tạo nên tổng thể cân đối, giàu tính biểu tượng, gợi liên tưởng đến sự kết nối các vùng địa lý. Cách sắp đặt này phản ánh tinh thần hợp nhất Quảng Ngãi – Kon Tum thành tỉnh Quảng Ngãi mới, với khát vọng phát triển đồng đều, bền vững.

Người dân thích thú check in

Theo phương án thiết kế, linh vật ngựa vàng tại công viên Ba Tơ có tổng chiều cao hơn 10m, phần thân cao khoảng 7 m, đặt trên bệ cao 4 m, chiều dài toàn khối khoảng 8 m. Linh vật được tạo hình từ mút xốp trên khung thép chắc chắn, bề mặt dát vàng nhằm tạo hiệu ứng thị giác nổi bật. Thiết kế tập trung vào các đường nét khỏe khoắn, dứt khoát, tạo cảm giác chuyển động mạnh mẽ, vươn lên phía trước.

Nhiều người dân đánh giá linh vật năm nay có dáng vóc lớn, thần thái rõ nét, thể hiện tinh thần năng động, khát vọng bứt phá trong năm mới, góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị và tạo không gian sinh hoạt cộng đồng trong dịp Tết.

Gia Lai khai mạc không gian trưng bày cụm linh vật chào xuân Bính Ngọ 2026

Cùng thời điểm, tối 9-2, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khai mạc không gian trưng bày cụm linh vật chào xuân Bính Ngọ 2026. Ngay từ những ngày đầu, khu vực này đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách, nhất là vào buổi tối khi hệ thống ánh sáng được vận hành, tạo nên không gian lung linh, giàu tính nghệ thuật.

Cụm linh vật được tiếp biến từ tinh thần “Thánh Gióng – Đất Võ – Đại Ngàn”

Chị Nguyễn Huỳnh Phương Thảo thích thú nói: “Năm nào nhóm mình cũng đi ngắm linh vật. Mỗi năm lại có nét hấp dẫn riêng. Năm nay linh vật vừa có yếu tố truyền thống, vừa rất hiện đại, bắt trend giới trẻ, như ngựa tương lai dùng iPhone 17, đeo vàng… nhìn rất vui và độc đáo”.

Nhiều hình ảnh cách điệu xây dựng trong cụm linh vật

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 được tiếp biến từ tinh thần “Thánh Gióng – Đất Võ – Đại Ngàn”. Ý tưởng chủ đạo lấy cảm hứng từ tinh hoa miền Đất võ Trời văn, quê hương Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, kết hợp với không gian hùng vĩ của đại ngàn Tây Nguyên, tiêu biểu là biểu tượng núi lửa Chư Đăng Ya.

Các đại biểu và người dân tham quan, check in tại cụm linh vật ngựa

Trung tâm cụm công trình là hình tượng Ngựa Bính Ngọ 2026, được xây dựng từ hình ảnh ngựa chiến của Thánh Gióng. Linh vật có tổng chiều cao hơn 9 m, tạo hình cơ bắp rắn chắc, uy lực, như vươn lên từ ngọn núi lửa Chư Đăng Ya. Bao quanh linh vật trung tâm là 8 chú ngựa từ hai hướng quy tụ lại. Phía trên là hình ảnh cây cầu mang thiết kế hiện đại, thể hiện sự kết nối giữa hai vùng đất Bình Định – Gia Lai cũ trở thành tỉnh Gia Lai mới.

Cùng với đó, các chú ngựa cách điệu phi hành gia, voi chiến binh, ngựa lính và những sản phẩm đặc trưng như ché rượu cần, hạt cà phê cũng được bố trí trong cụm linh vật. Nhìn từ trên cao, cụm linh vật có hình dáng như một cây cung lớn với hai mũi tên vàng hướng ra Biển Đông, mang ý nghĩa tích lũy nội lực, thể hiện quyết tâm hành động và khát vọng vươn xa.

Hà Vy

Đà Nẵng rực rỡ sắc xuân, rộn ràng đón Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, không gian trang trí hoa và điện chiếu sáng được triển khai đồng bộ, quy mô trên toàn TP Đà Nẵng đang dần đi vào hoàn thiện. Không chỉ tạo nên bức tranh xuân rực rỡ, dự án năm nay còn mang dấu ấn sáng tạo rõ nét với cặp linh vật ngựa độc đáo, gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển và bứt phá của thành phố bên sông

Linh vật ngựa qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân làng gốm Thanh Hà

Càng cận kề Tết Nguyên đán, không khí tại làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) lại càng thêm tất bật. Dọc các xưởng gốm nhỏ ven sông Thu Bồn, đất sét được nhào nặn, tạo hình liên tục để kịp hoàn thiện các sản phẩm phục vụ thị trường Tết. Nổi bật trong số đó là dòng sản phẩm linh vật ngựa được nhiều khách hàng quan tâm, tìm mua.

Phát hành bộ tem “Tết Bính Ngọ“

Chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành bộ tem “Tết Bính Ngọ“ gồm 2 mẫu tem và 1 blốc như một lời chúc “Mã đáo thành công“ gửi tới mọi nhà nhân dịp Tết Nguyên đán.